Hàn Quốc tiến hành lắp đặt THAAD sớm hơn kế hoạch ban đầu

Phủ Tổng thống Hàn Quốc quyết định thay đổi kế hoạch triển khai THAAD của Mỹ nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển giao và lắp đặt hệ thống này tại miền Đông Nam Hàn Quốc.
Hàn Quốc tiến hành lắp đặt THAAD sớm hơn kế hoạch ban đầu ảnh 1Hình ảnh chụp từ vệ tinh khu vực triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Seongju ngày 10/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 23/6 đã ra quyết định thay đổi kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển giao và lắp đặt hệ thống này tại miền Đông Nam Hàn Quốc.

Một quan chức cấp cao Nhà Xanh giấu tên cho hay, thỏa thuận triển khai THAAD đã được thay đổi, theo đó việc lắp đặt hai bệ phóng di động thuộc hệ thống THAAD sẽ được tiến hành sớm hơn dự kiến ban đầu.

Theo thỏa thuận ban đầu, một bệ phóng dự kiến sẽ được lắp đặt vào cuối năm 2017, trong khi 5 bệ phóng khác sẽ được triển khai vào năm 2018.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục