Hàn Quốc tiếp tục kế hoạch tăng cường triển khai THAAD

Bất chấp hoạt động đánh giá ảnh hưởng môi trường, Hàn Quốc vẫn lên kế hoạch triển khai những đơn vị bổ sung của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Hàn Quốc tiếp tục kế hoạch tăng cường triển khai THAAD ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được phóng thử thành công ngày 10/9/2013. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Yonhap đưa tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/8 thông báo nước này đã lên kế hoạch triển khai những đơn vị bổ sung của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bất chấp hoạt động đánh giá ảnh hưởng môi trường đối khu vực triển khai hệ thống này đang diễn ra.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Moon Sang-gyun cho biết: "Kết luận của cuộc đánh giá tác động môi trường quy mô nhỏ và việc bắt đầu triển khai tạm thời không phải là mối quan hệ nhân quả. Chúng sẽ diễn ra biệt lập."


[Tướng Mỹ: THAAD giúp tăng khả năng đối phó với tên lửa Triều Tiên]

Quan chức này cũng nói thêm rằng việc triển khai 4 bệ phóng THAAD sẽ tiếp tục được tiến hành sau khi Mỹ và Hàn Quốc tham vấn xong.

Do đó, việc triển khai có thể bắt đầu trước khi hoạt động đánh gíá của bộ môi trường kết thúc.

Trong khi đó, ngày 1/8, người dân Hàn Quốc tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sau khi Tổng thống nước này Moon Jae-in yêu cầu tham vấn với Mỹ về việc triển khai thêm bệ phóng của THAAD.

Các nhà hoạt động môi trường đã tập hợp tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul, yêu cầu rút ngay lập tức lá chắn tên lửa của Mỹ vừa triển khai tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục