Hàn Quốc tố Triều Tiên tấn công mạng điện thoại di động

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết trong năm nay, Triều Tiên đã âm mưu tấn công mạng trái phép hàng chục nghìn điện thoại di động thông minh của người dân Hàn Quốc.
Hàn Quốc tố Triều Tiên tấn công mạng điện thoại di động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, trong báo cáo trình lên quốc hội tuần này, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết trong năm nay, Triều Tiên đã âm mưu tấn công mạng trái phép hàng chục nghìn điện thoại di động thông minh của người dân Hàn Quốc bằng cách sử dụng phần mềm mã độc trá hình dưới dạng các ứng dụng trò chơi điện thoại.

Theo NIS, hơn 20.000 điện thoại di động thông minh có thể đã bị nhiễm độc từ các ứng dụng được đăng tải trên trang web của Hàn Quốc từ tháng 5-9 năm nay.

NIS cho biết cơ quan này đang phối hợp các chủ sở hữu những trang web trên và chính phủ để gỡ các ứng dụng và khóa các kênh liên quan chuyên phục vụ tấn công.

Tính từ năm 2010 đến tháng 9/2014, NIS đã phát hiện hơn 75.000 âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ cũng như các trang web liên kết của những cơ quan này, phần lớn các vụ tấn công được cho là bắt nguồn từ Triều Tiên.

Trong những năm gần đây, các đối tượng tấn công mạng đã cài phần mềm mã độc cũng như thư điện tử chứa virus để tấn công các mạng máy tính cơ quan quân sự, ngân hàng thương mại, các cơ quan chính phủ, đài truyền hình và các trang web truyền thông của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục