Hàn Quốc tố Triều Tiên triển khai máy bay không người lái

Hàn Quốc tố Triều Tiên triển khai máy bay không người lái ở biên giới

Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên điều khiển một máy bay do thám không người lái bay qua biên giới trong khi đang diễn ra các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt thế đối đầu quân sự giữa hai miền.
Hàn Quốc tố Triều Tiên triển khai máy bay không người lái ở biên giới ảnh 1Máy bay không người lái của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh tháng 4/2012. (Nguồn: Kyodo)

Theo AFP, ngày 2/9, Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên điều khiển một máy bay do thám không người lái bay qua biên giới trong khi đang diễn ra các cuộc đàm phán hồi tuần trước nhằm chấm dứt thế đối đầu quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một radar đã phát hiện hoạt động của một máy bay không người lái lần đầu tiên hôm 22/8 tại Khu vực phi quân sự (DMZ).

Một phát ngôn viên JSC cho hay: "Máy bay bị phát hiện bay gần vành đai phía Nam của DMZ một số lần, nhưng chúng tôi đã không thể chặn thiết bị này."

Hàn Quốc đã triển khai một trực thăng tấn công và một máy bay tiêm kích để theo dấu máy bay không người lái của Triều Tiên nhưng cũng không thành công.

Theo hãng tin Yonhap, máy bay không người lái của Triều Tiên được triển khai để theo dõi động thái quân sự của Hàn Quốc dọc biên giới liên Triều trong bối cảnh hai nước vẫn đang duy trì trạng thái cảnh giác cao độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục