Hàn Quốc trao công hàm phản đối Nhật Bản về chủ quyền lãnh thổ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul tới để trao công hàm phản đối việc Nhật Bản cử một quan chức cấp cao đại diện tham dự lễ kỷ niệm thường niên ở miền Tây nước này.
Hàn Quốc trao công hàm phản đối Nhật Bản về chủ quyền lãnh thổ ảnh 1Quần đảo Takeshima/Dokdo. (Nguồn: AP)

Theo Kyodo, ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul Kenji Kanasugi tới để trao công hàm phản đối việc Chính phủ Nhật Bản cử một quan chức cấp cao đại diện tham dự lễ kỷ niệm thường niên ở miền Tây nước này hồi cuối tuần qua, nhằm nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo do Seoul quản lý.

Trong một động thái liên quan, Hàn Quốc hôm 22/2 đã ra tuyên bố chỉ trích hành động này của Nhật Bản là "khiêu khích" và coi đó là "vô cùng tồi tệ."

Khi nhấn mạnh rằng đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản cử đại diện cấp cao tham dự lễ kỷ niệm thường niên được tổ chức hôm 22/2 ở tỉnh Shimane, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cáo buộc Nhật Bản tái diễn "hành vi thụt lùi" khi chối bỏ lịch sử quân phiệt và xâm chiếm bán đảo Triều Tiên.

Trong sự kiện này, ông Yohei Matsumoto thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản đã được cử đi tham dự buổi lễ mà chính quyền địa phương năm 2005 ra sắc lệnh coi ngày 22/2 hàng năm là "Ngày Takeshima."

Tại buổi lễ, ông Matsumoto đã tuyên bố quần đảo Takeshima là "một phần cố hữu trong lãnh thổ Nhật Bản theo luật pháp quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục