Hàn Quốc triển khai dự án hợp tác với Triều Tiên và Nga

Hàn Quốc sẽ triển khai lực lượng đặc trách dự án phát triển thành phố Rajin của Triều Tiên thành trung tâm hậu cần kết nối tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga. 
Hàn Quốc triển khai dự án hợp tác với Triều Tiên và Nga ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Nga Putin tại lễ ký bản ghi nhớ về dự án phát triển thành phố biên giới Rajin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young ngày 16/1 cho biết Hàn Quốc có kế hoạch triển khai lực lượng đặc trách các dự án hợp tác kinh tế ba bên với Triều Tiên và Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Cho Tai Young xác nhận: "Lực lượng đặc trách gồm các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ hữu quan sẽ được triển khai trong năm nay."

Việc thành lập lực lượng này là hoạt động tiếp theo sau khi Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố hồi cuối năm ngoái về kế hoạch của bà nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với các nước Á-Âu.

Tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Seoul hồi tháng 11/2013, bà Park Geun-hye đã ký bản ghi nhớ giúp các công ty Hàn Quốc tham gia dự án phát triển thành phố biên giới Rajin của Triều Tiên thành trung tâm hậu cần liên kết với tuyến Đường sắt xuyên Siberia của Nga.

Hồi tháng Chín năm ngoái, tuyến đường sắt hai đường ray dài 54km được cho là đã hoạt động trở lại giữa Rajin và Khasan thuộc lãnh thổ biên giới của Nga sau nhiều năm nâng cấp.

Một khi dự án này được hoàn tất, Rajin có thể được sử dụng như một cửa khẩu cho các tàu chở hàng từ Đông Á cho đến tận châu Âu.

Theo ông Cho Tai Young, "lực lượng chuyên trách này sẽ tiến hành đàm phán giữa các cơ quan hữu quan về việc giải quyết các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh (nói trên)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục