Hàn Quốc triển khai gói cứu trợ khẩn cấp lần 4 với hơn 17 tỷ USD

Quốc hội Hàn Quốc ngày 25/3 đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 15.000 tỷ won để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ, người thất nghiệp và các đối tượng dễ bị tổn thương khác do dịch COVID-19.
Hàn Quốc triển khai gói cứu trợ khẩn cấp lần 4 với hơn 17 tỷ USD ảnh 1Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quốc hội Hàn Quốc ngày 25/3 đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 15.000 tỷ won (khoảng 13,2 tỷ USD) để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ, người thất nghiệp và các đối tượng dễ bị tổn thương khác do tác động của đại dịch COVID-19.

Ngân sách bổ sung này để thực hiện đợt cứu trợ khẩn cấp thứ 4 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc cuối tháng 1/2020. Cùng với khoản ngân sách bổ sung 4.500 tỷ won (khoảng 4 tỷ USD) đã được phê duyệt trước đó, gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 4 này có quy mô lên tới 19.500 tỷ won (khoảng 17,3 tỷ USD).

Dự kiến khoảng 10.000 tỷ won trong ngân sách bổ sung đã được phê duyệt này sẽ được tài trợ bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ, phần còn lại sẽ được phân bổ từ ngân sách quốc gia.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang nỗ lực triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp thứ 4 theo hình thức "sâu và rộng," hướng đến các hộ gia đình thu nhập thấp (vốn chiếm đa số trong xã hội), nhằm mang lại hiệu quả lớn.

[Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine của AstraZeneca cho người trên 65 tuổi]

Theo kế hoạch, phạm vi đối tượng nhận hỗ trợ sẽ được mở rộng, gồm các nhóm đối tượng không được nhận hỗ trợ trước đó, chẳng hạn người bán hàng rong, đối tượng lao động tự do dễ bị mất việc làm, sinh viên đại học có cha mẹ bị mất việc làm.

Số lượng người dự kiến được nhận hỗ trợ sẽ lên tới 6,9 triệu người, cao hơn 2 triệu người so với đợt hỗ trợ thứ 3. Trong đợt này, mỗi người dân Hàn Quốc có thể được nhận khoản tiền hỗ trợ tối đa 5 triệu won (khoảng 4.430 USD), cao hơn 3 triệu won (khoảng 2.660 USD) so với lần trước. Ngoài ra, nhiều chủ cửa hàng cũng sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

Khoản ngân sách bổ sung lần này còn dành 2.800 tỷ won (khoảng 2,5 tỷ USD) để ổn định việc làm, trong đó 2.100 tỷ won (khoảng 1,9 tỷ USD) sẽ được sử dụng để tạo thêm 275.000 việc làm cho thanh niên, phụ nữ và tầng lớp trung niên.

Cùng với đó, khoản tiền 4.100 tỷ won (khoảng 3,6 tỷ USD) sẽ được chi cho các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó 2.700 tỷ won (khoảng 2,4 tỷ USD) được sử dụng để mua vaccine. Bên cạnh đó, 10 ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 như du lịch, biểu diễn nghệ thuật cũng được nhận tiền hỗ trợ.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến bắt đầu thực hiện giải ngân gói hỗ trợ khẩn cấp này từ cuối tháng Ba này cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, những người lao động tự do đang gặp khó khăn do dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục