Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ tài chính thứ hai 8,21 tỷ USD

Chính phủ Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ tài chính thứ hai 8,21 tỷ USD

Gói hỗ trợ có mức lãi suất 3-4%/năm và 6 ngân hàng thương mại lớn cung cấp bảo lãnh đến 95% Quỹ bảo lãnh tín dụng với hình thức hoàn trả là chỉ trả lãi trong hai năm đầu, sau đó trả gốc và lãi 3 năm.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Seoul,Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Seoul,Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 29/4 đã chủ trì cuộc họp Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương, tuyên bố trong tháng này sẽ triển khai gói hỗ trợ tài chính lần thứ hai quy mô 10.000 tỷ won (8,21 tỷ USD) cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Gói hỗ trợ có mức lãi suất 3-4%/năm và 6 ngân hàng thương mại lớn cung cấp bảo lãnh đến 95% Quỹ bảo lãnh tín dụng với hình thức hoàn trả là chỉ trả lãi trong hai năm đầu, sau đó trả cả gốc và lãi trong ba năm.

Ngoài ra, những doanh nghiệp và cá nhân đã được hưởng gói hỗ trợ lần 1 sẽ không thuộc đối tượng hưởng lần 2.

Cũng tại cuộc họp này, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến các chương trình thông tin và truyền thông quy mô lớn trên nền tảng kỹ thuật số, vốn là ngành tạo mới nhiều việc làm, đồng thời công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.

[Hàn Quốc sẽ hỗ trợ lao động nghỉ không lương gần 400 triệu USD]

Phó Thủ tướng Hàn Quốc đánh giá đây là bước đệm chuẩn bị chuyển sang nền kinh tế kỹ thuật số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và dần thoát khỏi khái niệm kinh tế truyền thống.

Ông nhấn mạnh dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới sau khi dịch COVID-19 kết thúc.

Theo kế hoạch, Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương sẽ bàn thảo nội dung cơ bản của dự án này, sau đó đưa ra thảo luận chính thức tại cuộc họp tuần tới.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Chính phủ cũng đã chọn ra 65 sáng kiến đổi mới quy định trong 10 ngành công nghiệp chủ đạo để chuẩn bị sẵn sàng cho diễn biến sau dịch COVID-19.

Ngoài ra, Hàn Quốc quyết tâm đối phó nhanh và mạnh dạn, thích ứng với những thay đổi trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, ôtô tương lai, kỹ thuật y tế tiên tiến và tài nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục