Hàn Quốc: Triển lãm Văn hóa quân đội thế giới Gyeryong 2022 hút khách

Tại triển lãm, đã diễn ra các buổi trình diễn của đoàn quân nhạc các nước Mỹ, Anh, Malaysia, Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan…; trưng bày trang thiết bị và văn hóa quân đội cùng nhiều chương trình khác.
Hàn Quốc: Triển lãm Văn hóa quân đội thế giới Gyeryong 2022 hút khách ảnh 1Triển lãm Văn hóa quân đội thế giới Gyeryong 2022 thu hút 1,7 triệu lượt khách tham quan. (Ảnh: Yonhap)

Triển lãm Văn hóa quân đội thế giới Gyeryong 2022 đã kết thúc ngày 23/10 tại Hàn Quốc, sau 17 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi động nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trên thế giới.

Lễ bế mạc triển lãm được tổ chức tại trung tâm thành phố Gyeryong, gần Bộ Chỉ huy quân sự Gyeryongdae, cách thủ đô Seoul 160km về phía Nam.

Tham dự lễ bế mạc có hơn 3.500 người, trong đó có Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong Lee Phil-young và Thị trưởng Gyeryong Lee Eung-wu.

Triển lãm do chính quyền tỉnh Nam Chungcheong và thành phố Gyeryong đồng tổ chức với chủ đề “Quân đội Hàn Quốc, Hòa hợp vì hòa bình.”

[Hàn Quốc: Liên hoan quân sự toàn quốc kéo dài một tháng]

Theo ban tổ chức, sự kiện đã thu hút tổng cộng 1,7 triệu lượt khách tham quan, vượt dự kiến ban đầu là 1,3 triệu lượt khách, đem lại tổng doanh thu khoảng 4 tỷ won (2,8 triệu USD).

Tại triển lãm, đã diễn ra các buổi trình diễn của đoàn quân nhạc các nước Mỹ, Anh, Malaysia, Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan…, hoạt động trưng bày trang thiết bị và văn hóa quân đội cùng nhiều chương trình khác.

Có 7 gian hàng đặc biệt giúp khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về các lực lượng vũ trang của Hàn Quốc cùng nhiều chương trình trải nghiệm các thiết bị tối tân.

Được mệnh danh là “thủ đô quốc phòng” của Hàn Quốc, thành phố Gyeryong là nơi đặt trụ sở của các lực lượng Lục quân, Không quân và Hải quân nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục