Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản về vụ đền Yasukuni

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul tới để phản đối việc các nghị sỹ của Nhật liên tiếp thăm đền Yasukuni.
Hãng Yonhap đưa tin ngày 25/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Koro Bessho tới để phản đối việc các quan chức cấp cao và nghị sỹ của Nhật liên tiếp thăm đền Yasukuni - nơi mà các nước láng giềng của Nhật Bản coi là biểu tượng cho quá khứ xâm lược của Nhật Bản.

Theo Reuters, nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng phản đối bình luận ngày 24/4 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó ông bênh vực hành động viếng thăm đền Yasukuni của các thành viên nội các bất chấp những chỉ trích từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong một phiên họp Quốc hội, ông Abe nhấn mạnh: "Các bộ trưởng của tôi sẽ không lùi bước trước bất cứ dọa dẫm nào. Dĩ nhiên phải đảm bảo quyền tự do bày tỏ sự tôn thờ vong linh những người đã hy sinh trong chiến tranh."

[Phản ứng của các nước về việc thăm đền Yasukuni]

Trước đó, ngày 24/4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng xã luận chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của các quan chức Nhật Bản cũng như hành động tỏ lòng tôn kính của Thủ tướng Shinzo Abe đối với ngôi đền gây tranh cãi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục