Hàn Quốc triệu tập hội nghị an ninh quốc gia về KADIZ

Hàn Quốc đã tổ chức một hội nghị chính sách an ninh quốc gia để thảo luận việc mở rộng Vùng Nhận dạng Phòng không của Hàn Quốc.
Hàn Quốc triệu tập hội nghị an ninh quốc gia về KADIZ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2/12 cho biết nước này đã tổ chức một hội nghị chính sách an ninh quốc gia để thảo luận việc mở rộng Vùng Nhận dạng Phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) nhằm đáp trả việc Trung Quốc vừa tuyên bố xác lập ADIZ của riêng mình.

Trong buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong-seop cho biết kết quả cuộc họp trên sẽ được công bố sau khi chính phủ thống nhất lập trường về vấn đề này.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ cho biết Seoul chưa thể công bố kết quả cuộc họp bởi có nhiều đối tác liên quan đến vấn đề này. Hàn Quốc dự định tiến hành thương lượng ngầm với Trung Quốc và Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận về kế hoạch mở rộng KADIZ của mình. Tuy nhiên, vẫn có lo ngại cho rằng việc mở rộng này có thể làm trầm trọng thêm tình hình an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Seoul đã gần hoàn tất kế hoạch mở rộng KADIZ bao gồm các đảo Marado, Hongdo cũng như trạm nghiên cứu hải dương trên bãi đá ngầm Ieodo trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố lập trường về vấn đề vùng phòng không trong tuần này sau khi tham vấn các nghị sĩ Đảng Saenuri cầm quyền./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục