Hàn Quốc: "Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần 4"

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae vừa phát đi tuyên bố cho biết có những dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư.

"Đó là những dấu hiệu rất rõ ràng," ông Ryoo phát biểu trước một ủy ban quốc hội, nơi các nhà lập pháp đề nghị ông xác nhận những thông tin về việc Triều Tiên đang đẩy mạnh hoạt động tại bãi thử hạt nhân chính của nước này.

Ông Ryoo cũng từ chối giải thích thêm đồng thời nói rằng sẽ không phù hợp để "đưa ra những bình luận  thêm ở đây về các vấn đề liên quan tới tình báo."

Trong khi đó, tờ JoongAng Ilbo số ra ngày 8/4 dẫn nguồn tin tình báo nói rằng Triều Tiên đã gia tăng đáng kể các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri từ tuần trước.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, có vẻ như rất giống với những gì diễn ra trước vụ thử hạt nhân lần ba," tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc.

"Chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem đó có phải là một sự chuẩn bị nghiêm túc cho vụ thử hạt nhân mới, hay chỉ nhằm tăng áp lực lên chúng ta và Mỹ," vị quan chức giấu tên này cho biết.

Tháng trước, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba cũng là lần thử mạnh nhất tính tới thời điểm này, sau các vụ thử năm 2006 và 2009.

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã nói rằng nước này nước này sẽ tiếp tục nối lại hoạt động ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nguồn hạt nhân duy nhất ở cấp độ vũ khí của Triều Tiên.

Các thông tin tình báo cũng nói Bình Nhưỡng đã đưa hai tên lửa tầm trung vào bệ phóng ở bờ biển phía đông, với kế hoạch phóng thử trước ngày 15/4, ngày sinh của nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành.

Một vụ phóng tên lửa sẽ bị coi là khiêu khích nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh đồng minh duy nhất của Triều Tiên, Trung Quốc, vào cuối tuần đã thể hiện quan điểm không thực sự đồng tình với Bình Nhưỡng và việc Mỹ quyết định hoãn một vụ thử tên lửa đã lên kế hoạch của nước này.

Kim Jang Soo, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Park Geun Hye, nói một vụ phóng thử có thể diễn ra trước hoặt sau ngày thứ Tư, ngày mà miền Bắc đã khuyến cáo các phái bộ ngoại giao nên rời Bình Nhưỡng.

Nhật Bản đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên hướng vào lãnh thổ Nhật Bản, một người phát ngôn Bộ quốc phòng Nhật nói ngày thứ Hai.

Báo Mỹ New York Times đưa tin Mỹ và Hàn Quốc đã lên những kế hoạch đáp trả với các hành động của miền bắc, với các quan điểm giới hạn nhằm tránh xung đột lan rộng thành chiến tranh tổng lực.

Dẫn lời các quan chức Mỹ, tờ báo nói chiến lược “chống khiêu khích” mới kêu gọi đáp trả ngay lập tức nhưng “từng phần” với bất cứ sự khiêu khích nào từ Triều Tiên. Từ Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo “không ai được phép đưa khu vực này, hoặc thậm chí là thế giới, vào trong hỗn loạn vì các mục đích ích kỷ”./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục