Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung loại Musudan thay vì tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 30/1 nhận định rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) loại Musudan thay vì tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do họ chưa làm chủ được các loại công nghệ liên quan.

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu: “Chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp phóng thử ICBM, nhưng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động quân sự tại Triều Tiên vì họ có thể phóng IRBM vào bất cứ lúc nào nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh."

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim tuyên bố Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị phóng thử ICBM. Tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã đặt 2 ICBM lên bệ phóng di động, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng động thái này là một phần của những nỗ lực thu hút sự chú ý của chính quyền mới ở Mỹ và bất kỳ vụ phóng nào cũng sẽ chỉ là hướng tới việc làm chủ được công nghệ liên quan đến tên lửa Musudan.

Nhiều chuyên gia được dẫn lời cho rằng nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử đầu tiên loại ICBM mà động cơ chính của nó mới chỉ được nhìn thấy trên mặt đất mới đây thì gần như chắc chắn sẽ thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục