Hàn Quốc: Triều Tiên không nên có thêm hành động khiêu khích

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không nên có thêm các hành động khiêu khích sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân.
Hàn Quốc: Triều Tiên không nên có thêm hành động khiêu khích ảnh 1Mmột cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: KCNA)

Ngày 20/11, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không nên có thêm các hành động khiêu khích sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời quan chức này tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng các lực lượng vũ trang Hàn Quốc vẫn "sẵn sàng ở mức cao nhất và không bao giờ tha thứ cho bất kỳ hành động khiêu khích hay đe dọa nào của Triều Tiên."

Lời cảnh báo này được đưa ra để đáp lại một tuyên bố trước đó cùng ngày của phía Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng chỉ trích một dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 18/11 và cho rằng họ không còn bị buộc phải tự kiềm chế không tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa như đã từng làm trong những năm 2006 và 2009.

Sau đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il đã phát biểu với báo giới rằng nếu vụ thử hạt nhân thứ ba được tiến hành thì đây sẽ là "sự vi phạm trắng trợn" nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt chống Triều Tiên sau khi nước này đã tiến hành hai vụ thử trước đó, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với "sự phản ứng mạnh mẽ" của cộng đồng quốc tế và kêu gọi Triều Tiên thực hiện các biện pháp "cụ thể và thực chất" nhằm cải thiện tình hình.

Hãng thông tấn KCNA trước đó đưa tin Triều Tiên tuyên bố họ "cực lực lên án và hoàn toàn bác bỏ" dự thảo nghị quyết trên, trong đó đòi đưa Triều Tiên ra trước Tòa án hình sự quốc tế, và cáo buộc văn bản này là do Mỹ thao túng với mục đích lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục