Hàn Quốc: Triều Tiên tăng độ uy hiếp so với lần thử hạt nhân thứ 3

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định rằng hình thức công kích của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc gần đây có phần tương tự nhưng ở mức độ cao hơn so với năm 2013.
Hàn Quốc: Triều Tiên tăng độ uy hiếp so với lần thử hạt nhân thứ 3 ảnh 1Một cuộc tập trận pháo binh, tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA/Yonhap)

Theo Đài KBS, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 28/3, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jung Joon-hee nhận định rằng hình thức công kích của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc gần đây có phần tương tự nhưng ở mức độ cao hơn so với năm 2013 - thời điểm Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.

Ông Jung cho rằng những động thái lần này của Bình Nhưỡng là một phần của cuộc cạnh tranh trong nội bộ Triều Tiên về lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo ông Jung, Hàn Quốc lấy làm tiếc về những động thái uy hiếp triền miên của miền Bắc, đồng thời khẳng định rằng những lời lẽ "không hay ho gì" của Bình Nhưỡng rồi sẽ quay lại chĩa vào chính nước này.

Trước đó hôm 26/3, trang web đối ngoại của miền Bắc mang tên "Triều Tiên ngày nay" đã công bố video giả định tình huống Bình Nhưỡng tấn công Washington bằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục