Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục đàm phán về việc tham dự Olympic

Hai bên sẽ thảo luận về quy mô của phái đoàn Triều Tiên, phương thức đi lại, chi phí, khả năng cùng diễu hành tại lễ khai mạc và lập đội tuyển chung trong bộ môn khúc côn cầu nữ.
Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục đàm phán về việc tham dự Olympic ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Olympic.org)

Ngày 17/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp thứ trưởng để thảo luận về những chi tiết chính liên quan đến việc Triều Tiên cử phái đoàn tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Cuộc hội đàm được tổ chức tại Nhà Hòa bình nằm trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc thuộc làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Hai bên sẽ thảo luận về quy mô của phái đoàn Triều Tiên, phương thức đi lại, chi phí, khả năng cùng diễu hành tại lễ khai mạc và lập đội tuyển chung trong bộ môn khúc côn cầu nữ.

[Hàn Quốc sẽ được nhiều hơn mất nếu Triều Tiên tham gia Thế vận hội]

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới nơi đàm phán, trưởng đoàn Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung nêu rõ: “Tại cuộc đàm phán hôm nay, chúng tôi dự kiến sẽ tập trung thảo luận về những thủ tục hành chính liên quan đến việc Triều Tiên tham dự Olympic và Paralympic, theo những thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai bên hôm 9/1."

Ông Chun khẳng định phái đoàn Hàn Quốc sẽ thảo luận với phía Triều Tiên “một cách bình tĩnh trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau” để sự kiện thể thao toàn cầu sẽ được tổ chức trong hòa bình, tạo điều kiện cho việc kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục