Hàn Quốc - Triều Tiên và cuộc "mặc cả lớn"

Nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối của quá trình khôi phục cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 6/10 dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho rằng Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối của quá trình khôi phục cơ sở hạt nhân Yongbyon.

Nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết giới chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã đi đến kết luận trên sau khi giám sát chặt chẽ khoảng 10 cơ sở hạt nhân ở Triều Tiên.

Tháng 4 vừa qua, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa mà nước này khẳng định là đưa vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo trong khi các cường quốc cho là một vụ thử tên lửa tầm xa, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ khôi phục các nỗ lực hạt nhân và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Liên quan vấn đề trên, văn phòng nghị sỹ Hàn Quốc Kwon Young-se, thuộc Đảng Đại Dân tộc cầm quyền, ngày 5/10 cho biết Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ tương đương 2,2 tỷ USD theo các thỏa thuận liên quan đến dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân.

Đây là thống kê đầu tiên về chi phí trong chiến lược thuyết phục Bình Nhưỡng bất thành. Thống kê này dựa trên các số liệu do Bộ Thống nhất Hàn Quốc cung cấp.

Thông báo của văn phòng nghị sĩ Kwon Young-se cho biết theo thỏa thuận năm 1994, Mỹ cam kết xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ sản xuất điện để Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân. Cho tới khi những lò phản ứng này được xây dựng, các cường quốc đã nhất trí hàng năm cung cấp 500.000 tấn dầu nhiên liệu nặng cho Bình Nhưỡng.

Năm 2002, thỏa thuận này đổ vỡ khi Mỹ cáo buộc Triều Tiên tái khởi động chương trình hạt nhân và Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên quốc tế.

Tính đến thời điểm đó, Hàn Quốc đã chi 1,15 tỷ USD, Nhật Bản 410 triệu và EU 18 triệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

Đến năm 2007, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ lại cam kết cung cấp cho Triều Tiên một triệu tấn dầu nhiên liệu và các nhượng bộ khác để đổi lấy việc vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân. Khoảng 745.000 tấn dầu, tương đương 310 triệu USD, đã được chuyển cho Triều Tiên theo thỏa thuận này.

Trong một diễn biến khác ngày 6/10, Chính phủ Hàn Quốc thông báo kế hoạch năm 2010 tăng 30% ngân sách chi cho hợp tác kinh tế liên Triều so với năm nay, theo đó chi gần 400 tỷ won (gần 340 triệu USD) so với hơn 304 tỷ won năm 2009.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch năm 2010 cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 616 triệu won cho Triều Tiên, bao gồm lương thực và phân bón. Hàn Quốc ước tính trao đổi thương mại hai miền sẽ đạt 1,7 tỷ USD vào năm 2010, tăng 13% so với 1,5 tỷ USD dự kiến đạt được trong năm nay.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/10, Ngoại trưởng Yoo Myung-hwan cho biết chính phủ sẽ cụ thể hóa đề xuất “mặc cả lớn” mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra mới đây để giải quyết cơ bản vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu trong phiên chất vấn các cơ quan chính phủ tại Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Yoo Myung-hwan cam kết nỗ lực đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên thông qua cả hai biện pháp trừng phạt và đối thoại.

Ông Yoo cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng quan hệ mật thiết hơn nữa với chính phủ mới ở Nhật Bản và tăng cường hợp tác với Trung Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il ngày 5/10 lần đầu tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng quay lại đàm phán sáu bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục