Hàn Quốc triệu tùy viên quân sự Nhật Bản về tranh cãi radar quân sự

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tùy viên quân sự Nhật Bản Tatsuya Watanabe để phản đối về việc Tokyo cũng có hành động tương tự trước đó một ngày liên quan tới vụ tranh cãi về radar quân sự.
Hàn Quốc triệu tùy viên quân sự Nhật Bản về tranh cãi radar quân sự ảnh 1Tàu chiến của hải quân Hàn Quốc. (Nguồn: Courtesy of Wikipedia/TTTXVN).

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/1 đã triệu tùy viên quân sự Nhật Bản Tatsuya Watanabe để phản đối về việc Tokyo cũng có hành động tương tự trước đó một ngày liên quan tới vụ tranh cãi về radar quân sự.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triệu ông Kim Sung-hak, tùy viên quân sự Hàn Quốc tại Tokyo, để phản đối cuộc họp báo của Seoul hôm 15/1 về các cuộc hội đàm song phương hôm 14/1 về vấn đề nói trên tại Singapore.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh nội dụng cuộc họp báo là chính xác. Chúng tôi cũng phản đối mạnh mẽ trước thực tế là truyền thông Nhật Bản đưa tin về các cuộc hội đàm tại Singapore trước khi các cuộc hội đàm kết thúc, mặc dù đã có thỏa thuận không đưa tin như vậy, và chúng tôi đã yêu cầu không lặp lại điều này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục