Hàn Quốc truy tố 3 quan chức dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Ba quan chức bị truy tố bao gồm một cựu bộ trưởng quốc phòng do liên quan tới các chiến dịch mạng nhằm tác động đến cử tri trước thềm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2012.
Hàn Quốc truy tố 3 quan chức dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (thứ 2, trái) tại Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul ngày 15/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 28/3, Hàn Quốc đã truy tố 3 quan chức dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak, trong đó bao gồm một cựu bộ trưởng quốc phòng, do liên quan tới các chiến dịch mạng nhằm tác động đến cử tri trước thềm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2012.

Văn phòng Công tố Quận trung tâm Seoul thông báo đã truy tố không giam giữ đối với 3 nhân vật gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin, ông Lim Kwan-bin - trưởng ban hoạch định chính sách của bộ trên, và ông Kim Tae-hyo - cựu thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách các chiến lược và các vấn đề đối ngoại.

Trong đó, ông Kim Kwan-jin, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ cuối năm 2010 tới tháng 6/2014, bị cáo buộc đã chỉ đạo chiến dịch mạng tạo ra khoảng 9.000 bình luận trên Internet với nội dung tuyên truyền ủng hộ chính phủ bảo thủ và ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền khi đó là bà Park Geun-hye.

Ông Lim Kwan-bin bị cáo buộc tội danh tương tự. Ngoài ra, ông Kim Kwan-jin cũng bị điều tra về cáo buộc lợi dụng quyền hạn để trấn áp cuộc điều tra nội bộ hồi đầu năm 2014 liên quan tới chiến dịch mạng này.

Ông Lee Myung-bak, 76 tuổi, giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 - 2013.

Ngày 22/3 vừa qua, ông đã bị bắt giữ theo lệnh của Tòa án Quận trung tâm Seoul với nhiều cáo buộc, trong đó có các cáo buộc tham nhũng, biển thủ, trốn thuế.

Ông là cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 bị bắt vì các cáo buộc hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục