Hàn Quốc truy tố Giám đốc cảnh sát quốc gia và cựu Giám đốc cảnh sát Seoul

Ngày 8/1, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã truy tố Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Cho Ji Ho và cựu Giám đốc Cơ quan cảnh sát Seoul Seoul Kim Bong Sik về tội nổi loạn và lạm quyền.

Binh sĩ Hàn Quốc rút khỏi Toà nhà Quốc hội ở Seoul, sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ngày 4/12/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Binh sĩ Hàn Quốc rút khỏi Toà nhà Quốc hội ở Seoul, sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ngày 4/12/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 8/1, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã truy tố Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Cho Ji Ho và cựu Giám đốc Cơ quan cảnh sát Seoul Seoul Kim Bong Sik về tội nổi loạn và lạm quyền.

Động thái này liên quan đến vai trò của hai người trong sự kiện áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo cáo trạng, hai quan chức cấp cao này đã bị bắt giữ và truy tố vì những hành động trong thời gian thiết quân luật được áp đặt vào ngày 3/12.

Đặc biệt, ông Cho Ji Ho bị cáo buộc đã ra lệnh điều động lực lượng cảnh sát đến Quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ tiếp cận tòa nhà, đồng thời hỗ trợ quân đội trong các nỗ lực bắt giữ một số chính trị gia then chốt.

Các công tố viên đánh giá hành vi của hai quan chức này đã đủ yếu tố cấu thành tội danh kích động nổi loạn với mục đích phá hoại Hiến pháp và lạm dụng quyền lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.