Hàn Quốc từ chối xác nhận đề xuất họp quân sự với Triều Tiên

Ngày 1/2, Trong một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan đã từ chối xác nhận việc đề xuất một cuộc họp quân sự với Triều Tiên.
Hàn Quốc từ chối xác nhận đề xuất họp quân sự với Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ và xe quân sự Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận ở Cherwon, phía Bắc Seoul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối xác nhận việc đề xuất một cuộc họp quân sự với Triều Tiên.

Phát biểu trong một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan khẳng định: “Rất khó để xác nhận chúng ta đã đề xuất một cuộc gặp liên Triều và liệu Triều Tiên đã có bất kỳ phản ứng nào hay chưa.”

[Triều Tiên giải thích lý do xây dựng năng lực răn đe hạt nhân]

Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại quân sự thường kỳ với Triều Tiên, thành lập Ủy ban quân sự liên Triều nhằm thảo luận “bất kỳ vấn đề nào” giúp hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, coi đây là một mục tiêu chính sách quan trọng trong năm 2021.

Kế hoạch này đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước đó cho biết ủy ban quân sự liên Triều có thể đóng vai trò là một kênh liên lạc giữa hai miền để thảo luận các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Bình Nhưỡng từ lâu đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tập trận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục