Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mọi vấn đề

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong -pyo tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về mọi vấn đề mà hai bên cùng quan tâm một khi các cuộc đối thoại được nối lại.
Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mọi vấn đề ảnh 1Đại diện Hàn Quốc và Triều Tiên tại một cuộc đàm phán về gia đình ly tán. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về mọi vấn đề mà hai bên cùng quan tâm một khi các cuộc đối thoại được nối lại.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Hong phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul rằng chính phủ nước này đang tiến hành việc xem xét các chi tiết cụ thể và cấp độ của các cuộc thảo luận với phía Triều Tiên và sau đó sẽ đưa ra quyết định về các vấn đề trên thông qua tham vấn với đại diện của Bình Nhưỡng.

Trong thỏa thuận đạt được ngày 25/8 vừa qua, hai miền Triều Tiên đã nhất trí sớm tổ chức hội đàm tại Bình Nhưỡng hoặc Seoul nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều cũng như tiến hành đối thoại và thương lượng về nhiều mặt trong tương lai.

Tuy nhiên, theo ông Hong, hai bên “vẫn chưa đạt được tiến bộ to lớn nào trong các nỗ lực tiến hành đàm phán cấp chính phủ.”

Ông Hong còn cho hay Chính phủ Hàn Quốc “hiểu được phần nào” những lời kêu gọi mở rộng hợp tác kinh tế với Triều Tiên góp phần duy trì đà cải thiện quan hệ được tạo ra trong thỏa thuận trên, nhưng cũng nhấn mạnh rằng để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng mà Seoul áp đặt từ năm 2010 thì miền Bắc cần phải thực hiện một bước đi “có trách nhiệm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục