Hàn Quốc: Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm tăng cao trong dịch COVID-19

Số lượng người mắc bệnh trầm cảm, rối loạn giấc ngủ (mất ngủ), rối loạn hoảng sợ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn tic (tic disorder) đều cao hơn năm 2020.
Hàn Quốc: Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm tăng cao trong dịch COVID-19 ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này, số lượng bệnh nhân đăng ký điều trị các bệnh về tinh thần như trầm cảm đã tăng đáng kể.

Thông tin thống kê về sức khỏe đời sống năm 2021 của Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 19/10 cho thấy số lượng người mắc bệnh trầm cảm, rối loạn giấc ngủ (mất ngủ), rối loạn hoảng sợ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn tic (tic disorder) đều cao hơn năm 2020.

Thống kê trên cũng cho thấy số bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm vẫn liên tục tăng trong suốt 5 năm qua, từ 798.787 người (năm 2019), tăng 4,1% lên 831.721 người (năm 2020).

[Hàn Quốc: 30% bệnh nhân COVID-19 bị rối loạn tâm thần]

Số người điều trị chứng rối loạn giấc ngủ cũng tăng 3,2% từ 636.061 người (năm 2019) lên 656.391 người vào năm 2020.

Trong cùng thời gian này, số bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoảng sợ cũng tăng 6,7% từ 183.768 người lên 196.066 người.

Số bệnh nhân ADHD tăng từ 72.437 người năm 2019 lên 79.212 bệnh nhân trong khi số bệnh nhân rối loạn tic tăng từ 18.757 trường hợp lên 20.862 trường hợp.

Trong cùng thời kỳ, chi phí y tế bình quân đầu người cho bệnh nhân tâm thần cũng tăng lên. Chi phí điều trị bình quân đầu người cho bệnh nhân trầm cảm đã tăng từ 550.000 won (467 USD) vào năm 2019 lên 570.000 won vào năm ngoái; rối loạn giấc ngủ tăng từ 170.000 won lên 180.000 won và rối loạn hoảng sợ tăng từ 420.000 won lên 450.000 won.

Chi phí điều trị bình quân đầu người cho ADHD và rối loạn tic cũng tăng nhẹ tương ứng từ 800.000 won lên thành 820.000 won và từ 610.000 won lên 630.000 won.

Thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền thuộc Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc gia Hàn Quốc Kim Won-ji cho biết để khắc phục các bệnh tâm thần khác nhau do đại dịch COVID-19 gây ra, cần có một chính sách vận hành hệ thống cũng như tăng cường các dịch vụ sức khỏe tâm thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục