Hàn Quốc: Tỷ lệ người hút thuốc lá vẫn tăng mạnh

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hàn Quốc cho biết, nước này vẫn là một trong những thị trường tiêu thụ thuốc lá lớn.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hàn Quốc (KCDCP) thì nước này vẫn là một trong những thị trường tiêu thụ thuốc lá lớn nhất thế giới.

Số liệu thống kê năm 2011 cho thấy Hàn Quốc vẫn đứng thứ 2 trong khối các nước OECD về tỷ lệ người hút thuốc lá với tỷ lệ 44,3%, chỉ sau Hy Lạp (46,3%).

Bất chấp có sự giảm đáng kể số lượng người dân Hàn Quốc hút thuốc vào đầu những năm 2000, tỷ lệ người dân hút thuốc theo thói quen vẫn tăng. KCDCP cho biết, tỷ lệ người hút thuốc ở "xứ sở kim chi" đã giảm từ 6-7% vào năm 2002 và 2004 khi thuế thuốc lá tăng lần lượt 150 won và 354 won.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã triển khai các khu vực cấm hút thuốc lá kể từ năm 2005.

Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới ở độ tuổi trưởng thành hút thuốc cũng chỉ đột ngột giảm còn 45% vào năm 2007 nhưng lại tiếp tục tăng lên 48,3% vào năm 2010. Bên cạnh đó, tỷ lệ nam giới ở độ tuổi vị thành niên hút thuốc cũng tăng cao từ 16-17%./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục