Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Moon Jae-in tăng mạnh

Sau khi ​quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc, điều tra cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho cựu thủ lĩnh đảng Dân chủ Moon Jae-in đã tăng mạnh.
Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Moon Jae-in tăng mạnh ảnh 1Ông Moon Jae-in (giữa) tham dự một diễn đàn ở Seoul ngày 18/1. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/3 dẫn kết quả cuộc điều tra dư luận do hãng MBN tiến hành, sau khi quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc, cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho cựu thủ lĩnh đảng Dân chủ Moon Jae-in đã tăng mạnh, với 37.1% và tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu.

Cũng theo kết quả điều tra trên, tỷ lệ ủng hộ Tỉnh trưởng Nam Chungcheong Ahn Hee-jung là 16.8%, xếp vị trí thứ hai, trong khi vị trí thứ 3 thuộc về cựu lãnh đạo đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo với tỷ lệ ủng hộ là 12%.

Các vị trí tiếp theo là Tỉnh trưởng Kyeongnam Hong Jun-pyo, đại diện của đảng Hàn Quốc tự do với tỷ lệ ủng hộ đạt 7,1%; nghị sỹ đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min đạt 4,8%; đại diện đảng Công lý Shim Sang-jong đạt 4,1%; cựu đại diện đảng Dân chủ Shon Hak-kyu và Tỉnh trưởng Gyeonggi Nam Kyong-pil của đảng Chính nghĩa cùng đạt 1,8%.

Ngày 15/3, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Hong Yoon-shik thông báo cuộc bầu cử tổng thống để tìm người thay thế Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới.

Trước đó, Thủ tướng kiêm Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Ông Hwang đã trở thành Quyền Tổng thống Hàn Quốc khi Quốc hội tiến hành luận tội bà Park hồi tháng 12/2016.

 Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 10/3 đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về luận tội Tổng thống Park, khiến bà trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên bị phế truất thông qua luận tội. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục