Hàn Quốc, UAE tăng cường hợp tác về năng lượng và quốc phòng

Hàn Quốc và UAE đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác thông qua "quan hệ đối tác năng lượng chiến lược toàn diện" và hợp tác công nghiệp quốc phòng chiến lược.
Hàn Quốc, UAE tăng cường hợp tác về năng lượng và quốc phòng ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 15/1, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký 13 biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng và vũ khí.

Theo hãng tin Yonhap, lễ ký kết được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại hội nghị thượng đỉnh song phương trong Dinh Tổng thống Qasr Al Watan ở Abu Dhabi.

Cụ thể, hai nước đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác năng lượng chiến lược thông qua "quan hệ đối tác năng lượng chiến lược toàn diện," một Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác công nghiệp quốc phòng chiến lược và một thỏa thuận về dự án dự trữ dầu.

Theo dự án dự trữ dầu, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi sẽ lưu trữ dầu thô của mình tại nhà máy Yeosu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc và điều này sẽ giúp Hàn Quốc rút ngắn thời gian mua dầu của UAE khi xảy ra khan hiếm nguồn cung dầu mỏ.

Ngoài ra, hai bên cũng ký một số MoU khác về đẩy nhanh chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải ròng carbon, thiết lập quan hệ đối tác thị trường carbon tự nguyện, hợp tác phát triển máy bay vận tải đa năng và thiết lập quan hệ đối tác đầu tư chiến lược giữa ngân hàng KDB của Hàn Quốc và ngân hàng Mubadala của UAE.

[Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến UAE]

Theo Văn phòng Tổng thống UAE, tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Zayed Al Nahyan tuyên bố UAE sẽ đầu tư 30 tỷ USD vào Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới UAE, trong đó ông bày tỏ mong muốn thiết lập nền tảng thịnh vượng chung cho hai nước trong tương lai.

UAE hiện là quốc gia Trung Đông duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Hàn Quốc và kể từ khi Hàn Quốc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Barakah ở UAE, quan hệ giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng, mở rộng ra mọi lĩnh vực từ năng lượng, xây dựng đến y tế, vũ khí và văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục