Hàn Quốc và 4 nước châu Âu lập liên minh quốc tế về hải đồ điện tử

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 8/2 thông báo nước này cùng 4 nước khác gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Anh, Đức đã tham gia Liên minh quốc tế về Nền tảng kết nối hàng hải (MCP).
Hàn Quốc và 4 nước châu Âu lập liên minh quốc tế về hải đồ điện tử ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 8/2 thông báo nước này cùng 4 nước khác gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Anh, Đức đã tham gia Liên minh quốc tế về Nền tảng kết nối hàng hải (MCP). Liên minh này được thành lập tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, mục tiêu hoạt động của liên minh này nhằm phổ biến, quy chuẩn hóa quốc tế "Nền tảng kết nối hàng hải" (Maritime Connectivity Platform- MCP), một nền tảng thiết yếu đối với hải đồ điện tử đảm bảo an toàn trong lĩnh vực hàng hải.

Hải đồ điện tử là hệ thống quản lý an toàn trên biển thế hệ mới, áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào kỹ thuật vận hành tàu thuyền.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng hải đồ điện tử sau năm 2020 nhằm giảm thiểu tai nạn trên biển.

MCP là nền tảng cung cấp thông tin công nghệ số cần thiết cho quá trình vận hành dịch vụ hải đồ điện tử xuyên suốt 24/24 giờ, được dựa trên nền tảng công nghệ lĩnh vực hàng hải và vận tải biển, như hệ thống vận tải biển thông minh, tàu thuyền tự lái.

Hàn Quốc hiện đang đề xuất thành lập văn phòng của liên minh này tại nước mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục