Hàn Quốc và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Tổng thống Hàn Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhất trí tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Ngày 3/9, tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony đang ở thăm nước này.

Trong cuộc gặp, hai bên đã đánh giá cao những tiến triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Antony đã hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Tae Yong.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký hai biên bản ghi nhớ (MOU), một sự kiện được coi là một mốc lịch sử đánh dấu việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo các MOU này, Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm quân sự bằng việc tiến hành các cuộc tập huấn chung, tăng cường các chuyến thăm giữa nhân viên và chuyên gia quân sự hai nước, tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của tàu chiến, máy bay hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo và các hoạt động giữ gìn hòa bình quốc tế.

MOU cũng xác định các lĩnh vực công nghệ quốc phòng Ấn Độ và Hàn Quốc có thể hợp tác phát triển cũng như xem xét xét khả năng hợp tác về phát triển và sản xuất các sản phẩm quốc phòng.

Ngoài ra, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải và hợp tác giữa hai quân hai nước.

Quan hệ Hàn Quốc-Ấn Độ thời gian gần đây có những bước tiến triển mạnh mẽ. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee Myung-bak và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi đầu năm nay đã đánh dấu mốc mới trong quan hệ hai nước khi hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ Ấn Độ-Hàn Quốc thành "đối tác chiến lược;" đồng thời,  thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại song phương.

Ấn Độ là đối tác chiến lược thứ 13 của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác chiến lược thứ 9 của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục