Hàn Quốc và Australia tăng hợp tác an ninh, quốc phòng

Hai nước sẽ tăng cường hợp tác về ngoại giao và quốc phòng, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa các quan chức tình báo.
Hàn Quốc và Australia tăng hợp tác an ninh, quốc phòng ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Australia Tony Abbott (trái). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm ở Seoul, hai nhà lãnh đạo đã thông qua một bản tuyên bố chung, mang tên "Tuyên bố Tầm nhìn về một tương lai an ninh, hòa bình và thịnh vượng giữa Hàn Quốc và Australia."

Theo bản tuyên bố chung gồm 22 điểm này, hai nước sẽ tăng cường hợp tác về ngoại giao và quốc phòng, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa các quan chức tình báo. Hai nước cũng sẽ thành lập cơ chế phối hợp ứng phó, cả trên quy mô khu vực và quốc tế, nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Bên cạnh lĩnh vực khoa học, công nghệ quốc phòng cũng như công nghiệp quốc phòng, hai nước cũng tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực phi quân sự khác như an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai.

Bản tuyên bố chung cũng hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và thực thi các cam kết đã thông qua, bao gồm "Tuyên bố chung ngày 19/9," trong đó Triều Tiên cam kết từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ năng lượng và những đảm bảo về an ninh.

Thủ tướng Australia đến Seoul ngày 8/4 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng mới đây đã phóng một loạt tên lửa tầm ngắn và tầm trung trong động thái được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc, ông Abbott đã hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Park nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác tại khu vực Đông Bắc Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thống nhất hai miền Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định tự do thương mại song phương giữa Bộ trưởng thương mại Hàn Quốc và Australia tại Nhà Xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục