Hàn Quốc và Ba Lan thảo luận vệc xuất khẩu pháo tự hành K-9

Các nội dung của cuộc đối thoại chiến lược cấp cao Hàn Quốc-Ba Lan lần này bao gồm quan hệ đối tác về khoa học, công nghệ, hạ tầng cơ sở và công nghiệp quốc phòng.
Hàn Quốc và Ba Lan thảo luận vệc xuất khẩu pháo tự hành K-9 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: zimbio.com)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/2 cho biết nước này và Ba Lan sẽ tổ chức đối thoại chiến lược cấp cao tại Ba Lan vào ngày 2/2 để thảo luận về cách thức cải thiện các mối quan hệ song phương và hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Cuộc đối thoại này sẽ được tiến hành giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và người đồng cấp nước chủ nhà Katarzyna Kacperczyk nhân chuyến thăm kéo dài ba ngày của ông Cho, trong đó hai bên sẽ rà soát lại biện pháp thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước hồi tháng 12/2015.

Các nội dung của cuộc họp lần này bao gồm quan hệ đối tác về khoa học, công nghệ, hạ tầng cơ sở và công nghiệp quốc phòng.

Đặc biệt, hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có cả việc Hàn Quốc xuất khẩu pháo tự hành K-9 sang Ba Lan, cũng như tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục