Hàn Quốc: Va chạm tàu khiến 4 ngư dân thiệt mạng

Một tàu đánh cá Hàn Quốc bị lật sau khi va chạm với một tàu chở hàng của Hongkong, khiến 4 ngư dân thiệt mạng và 3 người mất tích.
Ngày 15/11, các quan chức Hàn Quốc cho biết, một tàu đánh cá của Hàn Quốc đã bị lật sau khi va chạm với một tàu chở hàng trọng tải lớn của Hongkong (Trung Quốc), khiến 4 ngư dân thiệt mạng và 3 người mất tích.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản và Hàn Quốc, vụ va chạm xảy ra tối 14/11 tại một vùng biển động nằm giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Khu vực này cách đảo Jeju của Hàn Quốc khoảng 130km về phía Đông Nam và cách đảo Fukue ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Nhật Bản khoảng 110km về phía Tây.

Trên tàu đánh cá tải trọng 29 tấn "3 Dae Kyong" của Hàn Quốc khi gặp tai nạn có 7 ngư dân người Hàn Quốc và 2 người Indonesia. Hai ngư dân Hàn Quốc đã được các thủy thủ trên tàu "Joshu Maru" của Hongkong cứu. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 4 thi thể và hiện còn 3 người mất tích. Không có thương vong về phía tàu "Joshu Maru" tải trọng 3.843 tấn.

Các lực lượng tuần tra Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Cùng ngày, tại một trường bắn trong nhà ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 8 du khách Nhật Bản cùng 2 người Hàn Quốc thiệt mạng và 6 người bị thương.

Hầu hết các nạn nhân người Nhật đều đến từ thành phố Nagasaki. Thăm trường bắn là một phần trong tour du lịch thành phố cảng cách thủ đô Seoul khoảng 325km này.

Hỏa hoạn đã xảy ra ở tầng 2 của tòa nhà 5 tầng và phải mất 1 giờ đồng hồ lực lượng cứu hỏa mới dập được ngọn lửa. Các cơ quan chức năng đã nhập cuộc, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bộ trưởng Du lịch Hàn Quốc đã xin lỗi và gửi lời chia buồn tới thân nhân những người thiệt mạng trong tai nạn đáng tiếc này.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-chan cũng chỉ thị các bộ trưởng phải tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách và ông dự định tới thị sát hiện trường vụ hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục