Hàn Quốc và EU thảo luận cách thức tăng cường quan hệ

Một thông cáo báo chí của bộ trên được trích dẫn cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút, đại diện EU đã đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc để đẩy mạnh mối quan hệ Hàn Quốc-EU.
Hàn Quốc và EU thảo luận cách thức tăng cường quan hệ ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha và đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã có cuộc điện đàm đầu tiên ngày 23/6 để thảo luận cách thức tăng cường quan hệ.

[Hàn Quốc, EU nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên]

Một thông cáo báo chí của bộ trên được trích dẫn cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút nói trên, bà Mogherini đã đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc để đẩy mạnh mối quan hệ Hàn Quốc-EU trong thời gian tới.

Về phần mình, bà Kang Kyung-wha cho rằng mối quan hệ trên đã tiến triển vượt ra ngoài khuôn khổ của sự hợp tác song phương tới mức Hàn Quốc và EU coi nhau là các đồng minh thân thiết.

Đặc biệt, bà Kang Kyung-wha còn nêu rõ lập trường chung của hai bên về cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh cả Hàn Quốc và EU sẵn sàng đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trong khi tìm kiếm đối thoại và thương lượng với nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục