Hàn Quốc và IAEA sắp họp tham vấn chính sách cấp cao ở Seoul

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/11, nước này và IAEA sẽ tổ chức họp tham vấn chính sách cấp cao ở Seoul vào tuần tới về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, hợp tác an toàn hạt nhân song phương.
Hàn Quốc và IAEA sắp họp tham vấn chính sách cấp cao ở Seoul ảnh 1Ông Massimo Aparo, người đứng đầu bộ phận an toàn của IAEA. (Nguồn: Flickr)

Yonhap đư tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/11 thông báo, nước này và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tổ chức cuộc họp tham vấn chính sách cấp cao thường kỳ ở Seoul vào tuần tới về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và hợp tác an toàn hạt nhân song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề đa phương và toàn cầu Kang Jeong-sik cùng với ông Massimo Aparo, người đứng đầu bộ phận an toàn của IAEA, sẽ chủ trì cuộc họp thứ Bảy vào ngày 26/11 tới.

[Thử nghiệm vũ khí mới cho thấy Triều Tiên hiện đại hóa quân đội]

Bộ trên cho biết: "Tại cuộc họp sắp tới, hai bên sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về các phương án tối ưu hóa sự an toàn của IAEA, hợp tác an toàn Hàn Quốc-IAEA và các vấn đề khác."

Hàn Quốc và cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc này đã tổ chức đàm phán cấp cao từ năm 2013 như một phần trong các nỗ lực nhằm tăng cường cơ chế liên lạc chiến lược song phương.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, ông Aparo dự kiến gặp ông Lee Do-hoo, Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước chủ nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục