Hàn Quốc và Mỹ họp ủy ban cấp cao về năng lượng nguyên tử

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức một phiên họp của Ủy ban Song phương Cấp cao về hợp tác năng lượng nguyên tử song phương trong tuần này tại Washington.
Hàn Quốc và Mỹ họp ủy ban cấp cao về năng lượng nguyên tử ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Gori, Đông Nam Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: www.iter.org)

Theo hãng Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/8 thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức một phiên họp của Ủy ban Song phương Cấp cao về hợp tác năng lượng nguyên tử song phương trong tuần này tại Washington.

Trong một thông cáo báo chí, bộ này nêu rõ: "Cuộc họp, sẽ được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi chính quyền đương nhiệm hai nước nhậm chức, được coi như một cơ hội tốt để tái khẳng định sự quyết tâm của hai bên tăng cường hợp tác năng lượng nguyên tử chiến lược cũng như tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với những chính sách năng lượng nguyên tử của hai bên."

[Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trừng phạt Triều Tiên]

Vào ngày 16/8 tới, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Dan Brouillette sẽ đồng chủ trì cuộc họp ủy ban trên với sự tham dự của khoảng 60 quan chức của hai chính phủ.

Tại phiên họp, hai đồng minh lên kế hoạch thảo luận một loạt vấn đề, như những chính sách của mỗi bên về năng lượng nguyên tử, xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân, không phổ biến hạt nhân và an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục