Hàn Quốc và Mỹ kéo dài đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Các nhà ngoại giao cấp cao của hai bên có kế hoạch gặp lại vào ngày 19/10 để đàm phán về chia sẻ chi phí cho các binh sỹ Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc và Mỹ kéo dài đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ tham gia tập trận chung tại Pocheon, Hàn Quốc ngày 26/4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, các quan chức ngày 18/10 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian đàm phán về chia sẻ chi phí cho các binh sỹ Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên thêm một ngày nhằm đạt được một thỏa thuận.

Các quan chức trên cho biết, các nhà ngoại giao cấp cao của hai bên có kế hoạch gặp lại vào ngày 19/10. Hiện chưa rõ liệu hai bên có khả năng đạt được một thỏa thuận trong tuần này hay không.

Hai nước đồng minh Hàn-Mỹ hôm 16/10 đã bắt đầu vòng đàm phán thứ tám kéo dài hai ngày về vấn đề gai góc này.

Trước khi vòng đàm phán diễn ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bóng gió khả năng kéo dài đàm phán, khi hai bên đang sắp hết thời gian để đạt một thỏa thuận. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục