Hàn Quốc và Mỹ khởi động chiến lược 4D đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí nâng tầm khái niệm chiến lược 4D lên thành kế hoạch tác chiến tại Đối thoại quốc phòng Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 7, diễn ra vào hôm 14 và 15/4 tại thủ đô Washington.
Hàn Quốc và Mỹ khởi động chiến lược 4D đối phó với Triều Tiên ảnh 1Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu hành quân sự lớn của nước này. (Nguồn: AP/Yonhap)

Đài KBS đưa tin ngày 17/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí nâng tầm khái niệm chiến lược 4D lên thành kế hoạch tác chiến tại Đối thoại quốc phòng Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 7, diễn ra vào hôm 14 và 15/4 tại thủ đô Washington.

Chiến lược 4D bao gồm phòng thủ (Defence), phát hiện (Detect), phá hủy (Destruct) và tiêu diệt (Destroy) các tên lửa của Triều Tiên.

Khái niệm này được Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti lần đầu tiên nhắc đến trong một bài phát biểu tại quân chủng lục quân Hàn Quốc tháng 11/2013.

Đây là chiến lược phòng thủ sử dụng vệ tinh quân sự và các máy bay trinh sát tầm cao không người lái để chống lại tên lửa của Triều Tiên khi nổ ra chiến sự trên bán đảo, nhằm giảm thiểu thương vong do tên lửa gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục