Hàn Quốc và Na Uy sẽ trao đổi về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống nước này Park Geun-hye sẽ gặp Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 15/4 tới để thảo luận về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc và Na Uy sẽ trao đổi về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/4 cho biết Tổng thống nước này Park Geun-hye sẽ gặp Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 15/4 tới để thảo luận cách thức mở rộng các mối quan hệ song phương cũng như trao đổi về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bản tin của Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Cuộc gặp thượng đỉnh sẽ làm sâu sắc thêm các mối quan hệ giữa hai nước và cũng là một dịp để tăng cường sự hợp tác song phương về nhiều vấn đề."

Bà Erna sẽ tới Seoul vào ngày 15/4 trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Na Uy thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1959. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 đạt mức kỷ lục 7,4 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục