Hàn Quốc và New Zealand hoàn tất quá trình đàm phán FTA

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/11, Hàn Quốc và New Zealand đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) sau hơn 5 năm kể từ khi bắt đầu tiến trình đàm phán năm 2009.
Hàn Quốc và New Zealand hoàn tất quá trình đàm phán FTA ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải) và Thủ tướng New Zealand John Key (trái) thông báo hai nước đã hoàn tất đàm phán để đi tới ký kết Thỏa thuận thương mại tự do song phương.(Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/11, Hàn Quốc và New Zealand đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) sau hơn 5 năm kể từ khi bắt đầu tiến trình đàm phán năm 2009.

Trong cuộc họp báo chung buổi chiều cùng ngày tại Brisbane, Australia, sau cuộc gặp nhân dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng New Zealand John Key cho biết hai nước đã đạt được sự nhất trí cuối cùng về FTA song phương.

Tổng thống Park Geun-hye cho rằng "FTA sẽ là cơ sở để tiếp tục mở rộng và phát triển đầu tư và thương mại song phương," còn Thủ tướng John Key cũng nhận định việc đạt được thỏa thuận này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.

Theo thỏa thuận này, hai bên đồng ý loại bỏ thuế quan cho hơn 96% các sản phẩm giao dịch giữa hai nước trong vòng 20 năm kể từ khi thực thi thỏa thuận.

New Zealand đã đồng ý ngay lập tức loại bỏ thuế quan đối với các sản phẩm máy giặt và lốp xe nhập khẩu từ Hàn Quốc và loại bỏ thuế quan đối với phụ tùng ôtô, thiết bị xây dựng hạng nặng và tủ lạnh trong vòng ba năm kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực.

Hai bên nhất trí loại khỏi thoả thuận mặt hàng gạo, thực phẩm chủ yếu ở Hàn Quốc và các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm khác, bao gồm táo, tỏi và ớt.

Thỏa thuận này sẽ cho phép các công ty Hàn Quốc cạnh tranh ở New Zealand trên cơ sở bình đẳng hơn với công ty các nước khác, giúp đẩy mạnh xuất khẩu của Hàn Quốc sang New Zealand, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu hầu hết các sản phẩm công nghiệp.

Theo phía Hàn Quốc, hai nước có kế hoạch tiến hành rà soát về mặt pháp lý trước khi chính thức ký kết FTA vào đầu năm tới và hiệp định này còn phải được quốc hội hai nước phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 41 của New Zealand và New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 44 của Hàn Quốc.

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 2,8 tỷ USD trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục