Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí cải thiện quan hệ song phương

Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Su-hoon đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và nhất trí khôi phục trao đổi ngoại giao cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước.
Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí cải thiện quan hệ song phương ảnh 1Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Su-hoon (phải) đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: english.yonhapnews.co.kr)

Theo Yonhap, ngày 14/11, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Su-hoon đã gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và nhất trí khôi phục trao đổi ngoại giao cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Ông Lee Su-hoon cũng thảo luận về các biện pháp khác nhằm cải thiện mối quan hệ song phương với Nhật Bản trong cuộc gặp đầu tiên với ông Kono kể từ khi ông nhậm chức đại sứ.

[Nhật Bản phản đối Hàn Quốc triển khai quân tới đảo tranh chấp]

Phát biểu sau cuộc gặp, Đại sứ Lee nói: "Ngoại giao con thoi sẽ được khôi phục nếu chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Nhật Bản để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật vào tháng 12/2017 hoặc tháng 1/2018 được tiếp nối bằng chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang trong năm 2018."

Cuộc gặp trên diễn ra giữa lúc mối quan hệ giữa Hàn Quốc-Nhật Bản trải qua giai đoạn lạnh nhạt. Hàn Quốc đang xem xét tính pháp lý của một thỏa thuận mà hai nước đã ký hồi tháng 12/2015 nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ qua về việc các binh sỹ Nhật Bản bóc lột tình dục đối với phụ nữ Hàn Quốc (còn gọi là vấn đề phụ nữ mua vui) khi chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945.

Trong khi Nhật Bản cũng chính thức gửi công hàm phản đối Hàn Quốc về việc khai thác hải sản gần đảo Dokdo mà Tokyo tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục