Hàn Quốc và Pháp nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông qua "Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Pháp," nâng tầm quan hệ lên thành "quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21.
Hàn Quốc và Pháp nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21 ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa, phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa, trái) trong cuộc gặp tại Paris, Pháp ngày 15/10. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/10 (theo giờ địa phương) đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Dinh Tổng thống Pháp ở thủ đô Paris.

Hai nhà lãnh đạo đã thông qua "Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Pháp" với 26 điểm.

Lãnh đạo hai nước nhất trí phải phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in đề nghị Pháp, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đạt mục tiêu này.

Hàn Quốc và Pháp cũng quyết định tăng cường hợp tác, giao lưu giữa bộ Ngoại giao hai nước, đồng thời tổ chức đối thoại bộ trưởng Quốc phòng thường niên, thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

[Pháp-Hàn nhất trí tăng cường quan hệ, phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng có thể xây dựng cộng đồng đường sắt Đông Á đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và toàn thế giới, tương tự như cộng đồng thép và than đá châu Âu được thành lập năm 1951.

Về thương mại, hai nước tái khẳng định ủng hộ cơ chế thương mại tự do dựa trên nền tảng là các quy chuẩn mở cửa, đa phương của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhất trí tăng cường hợp tác để đối phó với vấn đề môi trường cấp thiết hiện nay.

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức thường niên "Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Pháp" từng diễn ra lần đầu tại Paris tháng 11 năm ngoái, tiếp tục thảo luận về các vấn đề nổi cộm như: chiến lược tăng trưởng quốc gia, quy chế tài chính, hợp tác về thuế, phát triển toàn cầu.

Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Pháp Macron cũng nhất trí sẽ nỗ lực đặc biệt để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mới liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thảo luận về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế.

Ngoài ra, hai nước quyết định sẽ khuyến nghị giáo dục tiếng Hàn và tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục của nước mình. Trong Tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm quan hệ lên thành "quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI" dựa trên những giá trị chung là dân chủ, nhân quyền và pháp trị.

Tổng thống Hàn Quốc đã tới Pháp ngày 13/10 trong khuôn khổ chuyến thăm nhà nước 4 ngày. Chuyến thăm của ông Moon Jae-in diễn ra trong bối cảnh ông đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đã được nối lại ngay sau khi Tổng thống Moon Jae-in thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Bình Nhưỡng hồi tháng trước để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục