Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu đối thoại cấp cao tại Panmunjom

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon dẫn đầu phái đoàn gồm 5 quan chức phụ trách các lĩnh vực đường sắt, thể thao và hợp tác liên Triều tham dự cuộc đối thoại cấp cao với Triều Tiên.
Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu đối thoại cấp cao tại Panmunjom ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, ngày 1/6, các quan chức cấp cao của nước này và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đối thoại tại làng đình chiến Panmunjom.

Cuộc đối thoại cấp cao này bắt đầu vào khoảng 10 giờ (8 giờ theo giờ Việt Nam) tại Nhà Hòa bình, tòa nhà của Hàn Quốc ở Panmunjom.

[Ông Kim Jong-un nhấn mạnh cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên]

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon dẫn đầu phái đoàn gồm 5 quan chức phụ trách các lĩnh vực đường sắt, thể thao và hợp tác liên Triều.

Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, ông Ri Son-gwon dẫn đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục