Hàn Quốc và Triều Tiên "đại chiến sắc đẹp" ở ASIAD

"Cuộc chiến sắc đẹp" giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở ASIAD

Dù việc ca ngợi bất kỳ thứ gì của Triều Tiên đều là hành vi phạm pháp tại Hàn Quốc, người dân nước này vẫn rất ngưỡng mộ đội cổ động viên xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy mà Triều Tiên từng đưa tới Hàn Quốc.
"Cuộc chiến sắc đẹp" giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở ASIAD ảnh 1Các cô gái Hàn Quốc trong đội trao huy chương tại ASIAD 17 ở Incheon (Nguồn: AFP)

Nhiều người Hàn Quốc đã cảm thấy buồn khi Triều Tiên từ chối gửi tới nước này "đội quân sắc đẹp" gồm các hoạt náo viên trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á (Asian Games 2014 - ASIAD 17) được tổ chức ở Incheon.

Dù việc ca ngợi bất kỳ thứ gì của Triều Tiên đều là hành vi phạm pháp tại Hàn Quốc, người dân nước này vẫn rất ngưỡng mộ đội cổ động viên xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy mà Triều Tiên đưa tới Hàn Quốc lần đầu vào năm 2002, khi Asian Games được tổ chức tại Busan.

Tuy nhiên các nhà tổ chức sự kiện thể thao ở Incheon đã không để công chúng thất vọng lâu. Họ đã giới thiệu một "đạo quân sắc đẹp" Hàn Quốc gồm 204 thành viên, có nhiệm vụ mang huy chương vàng, bạc đồng tới hơn 400 lễ trao huy chương sẽ diễn ra. Họ hy vọng các cô gái sẽ sớm thu hút sự chú ý.

AFP cho biết "các cô gái trong lễ trao huy chương " này đều là sinh viên năm nhất tại trường Cao đẳng kỹ thuật Inha ở Incheon, đang được huấn luyện để trở thành tiếp viên. Để được nhập học vào trường, các cô gái phải cạnh tranh rất khốc liệt, với tỷ lệ "chọi" là 1/100.

Nhằm phục vụ Đại hội thể thao, các cô gái trong đội đều mặc váy được thiết kế dựa trên trang phục hanbok truyền thống, tóc búi lại và đính trâm cài đầu giống loại các triều đại phong kiến Hàn Quốc từng sử dụng trước đây.

Những đôi giày họ đi cũng được làm dựa trên mẫu giày truyền thống, nhưng có gót cao tới 7,5 cm.

Các cô gái có chiều cao trung bình khoảng 1m68 và rất tự hào về hình thể của họ. Tuy nhiên họ vẫn phải trải qua 8 tuần huấn luyện liên tục để chuẩn bị cho Đại hội thể thao.
Cụ thể, họ tập bước với một cuốn sách đặt trên đỉnh đầu và kẹp sách vào khuỷu tay khi cầm các khay đựng chai nước, để có dáng đi cân bằng và đẹp nhất.

"Chúng tôi đẹp hơn"

"Hoạt động tập luyện rất vất vả và mệt nhọc, nhưng tôi không thể bỏ cuộc vì muốn cạnh tranh với các cô gái cổ động viên Triều Tiên ở Incheon và thu hút sự chú ý từ khán giả" - Park Seong-Yun, một cô gái trao huy chương tại một cuộc thi cử tạ cho AFP biết.

"Cuộc chiến sắc đẹp" giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở ASIAD ảnh 2"Đội quân sắc đẹp" của Triều Tiên dự Đại hội Thể thao Sinh viên thế giới ở Daegu năm 2010 (Nguôn: AFP)

"Tôi không muốn so sánh đội của tôi với các cổ động viên Triều Tiên, những người được lựa chọn từ rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đẹp hơn" - cô nói.

"Đội quân sắc đẹp" Triều Tiên đã tham gia 3 sự kiện thể thao quốc tế ở Hàn Quốc và họ đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Ánh hào quang xung quanh đạo quân này đã tăng lên kể từ khi một người trong số họ là cô Ri Sol-Ju trở thành vợ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Park, 20 tuổi, nói rằng các cô gái trong đội cô đã tập luyện rất vất vả để trình diễn vẻ đẹp kiều diễm không tì vết, khi họ mang những chiếc huy chương ra. "Đây là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong đời tôi và tôi biết nhiệm vụ của mình rất quan trọng" - cô nói.

Park trông có vẻ căng thẳng trước lúc bước ra khu vực thi đấu cử tạ trong đêm Chủ nhật vừa qua, tại đó nam vận động viên cử tạ Triều Tiên Kim Un-Guk đã được trao huy chương vàng ở hạng cân 62kg.

Đây là lần đầu tiên Park tiếp xúc với một người từ miền Bắc. Nhưng cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước đông đảo khán giả, gồm khoảng một chục quan chức và cổ động viên Triều Tiên đang vẫy quốc kỳ trên khán đài.

"Tôi chắc rằng họ đã rất thích thú khi được chứng kiến màn trao huy chương" - Lee Young-Hee, giáo sư đào tạo tiếp viên hàng không tại Inha, người giúp huấn luyện đội người đẹp của Hàn Quốc, cho biết.

"Cuộc chiến sắc đẹp" giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở ASIAD ảnh 3"Đội quân sắc đẹp" của Hàn Quốc được chọn lựa và đào tạo kỹ lưỡng (Nguồn: AFP)

"Các sinh viên của tôi đạt tiêu chuẩn vì các bài học về xây dựng hình ảnh. Sau 8 tuần huấn luyện đặc biệt, các em đã trở thành các cô gái hoàn hảo cho việc dự lễ trao huy chương" - bà nói.

Vị giáo sư này cũng tin rằng các sinh viên của bà sẽ thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ Hàn Quốc.

"So với các cổ động viên Triều Tiên, các cô gái của tôi có tư thế đẹp, thái độ bặt thiệp và hơn hẳn trên mọi góc độ" - bà nói./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục