Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán lần cuối về FTA song phương

Hàn Quốc đã "thực sự" đạt được một thỏa thuận FTA với Trung Quốc, theo đó sẽ xóa bỏ hoặc cắt giảm đáng kể các rào cản đối với hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán lần cuối về FTA song phương ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Min Kyung-wook. (Nguồn: koreaherald)

Theo Reuters, Hàn Quốc cho biết nước này đã "thực sự" đạt được một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, theo đó sẽ xóa bỏ hoặc cắt giảm đáng kể các rào cản đối với hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Min Kyung-wook trả lời họp báo rằng lãnh đạo hai nước dự kiến ký FTA song phương ngay trong ngày 10/11, sau một cuộc gặp cấp cao tại Bắc Kinh.

Hôm 6/11, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoon Sang-jick và người đồng cấp Trung Quốc Cao Hổ Thành cũng đã có cuộc gặp song phương, sau khi hai bên nâng cấp độ đàm phán từ cấp trưởng đoàn đàm phán lên cấp bộ trưởng.

Theo các số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nước này với kim ngạch thương mại song phương lên tới 228,9 tỷ USD trong năm 2013, chiếm 21% tổng khối lượng giao dịch thương mại của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục