Hàn Quốc vẫn để ngỏ cơ hội gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

Hàn Quốc tái khẳng định lập trường vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản, song nhấn mạnh hoạt động này cần được tiến hành theo cách giúp tạo dựng "lòng tin bền vững."
Hàn Quốc vẫn để ngỏ cơ hội gặp thượng đỉnh với Nhật Bản ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 23/4, Hàn Quốc tái khẳng định lập trường vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản, song nhấn mạnh hoạt động này cần được tiến hành theo cách giúp tạo dựng "lòng tin bền vững" đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng.

Lập trường trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il tuyên bố với báo giới ở Seoul. Theo ông Noh Kwang Il, để hiện thực hóa cuộc gặp này, cần phải đạt tiến triển trong đàm phán về vấn đề "phụ nữ mua vui" và lãnh đạo Nhật Bản cần có một cách nhìn đúng đắn về lịch sử.

Cho đến nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye chưa có cuộc gặp song phương nào, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước lạnh nhạt, chủ yếu liên quan vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và vấn đề tranh chấp lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục