Hàn Quốc vận động bầu cho Vịnh Hạ Long

Ngày 7/4, Đại sứ quán Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Khu vực bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của Việt Nam là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại khách sạn Daewoo Hà Nội.

Ngày 7/4, Đại sứ quán Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Khu vực bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của Việt Nam là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại khách sạn Daewoo Hà Nội.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc Im Hong-jae cho biết việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long được Đại sứ quán cũng như giới doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam quan tâm và tích cực ủng hộ.
 
Ông Im Hong-jae kêu gọi cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục tích cực vận động ủng hộ và bầu chọn cho Vịnh Hạ Long vì đó là một tài sản quý giá của Việt Nam cũng như của toàn thế giới.
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trần Chiến Thắng đã cảm ơn sự ủng hộ và tài trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc, giới doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là Tập đoàn Kumho Asiana và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.
 
Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam trong sự kiện quan trọng này, đồng thời cũng kêu gọi người dân Việt Nam ủng hộ và bầu chọn cho đảo Jeju của Hàn Quốc, một đề cử khác trong danh sách bầu chọn.
 
Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã 2 lần được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và 2000.
 
Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới hiện đã bước vào giai đoạn 2 và dự kiến sẽ công bố kết quả vào năm 2011. Vịnh Hạ Long của Việt Nam luôn giành được số phiếu cao và duy trì vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 trong bảng xếp hạng./.
 
Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục