Hàn Quốc vẫn duy trì chính sách kinh tế mở rộng đến năm 2015

Ngày 28/7, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan cho biết nước này sẽ duy trì chính sách kinh tế mở rộng cho đến ít nhất là năm 2015.
Hàn Quốc vẫn duy trì chính sách kinh tế mở rộng đến năm 2015 ảnh 1Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwa. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 28/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan cho biết nước này sẽ duy trì chính sách kinh tế mở rộng cho đến ít nhất là năm 2015 nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước hiện đang rơi vào tình trạng ảm đạm sau khi xảy ra vụ đắm phà khiến nhiều người thiệt mạng hồi tháng Tư vừa qua.

Tân Hoa xã dẫn phát biểu của ông Choi Kyung-hwan tại một diễn đàn rằng việc duy trì chính sách mở rộng, cả về tài chính và tiền tệ, là cần thiết không chỉ trong nửa cuối năm nay mà còn tiếp tục trong năm 2015 và thời gian tiếp theo nếu cần thiết.

Theo quan chức này, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) cũng ghi nhận sự cần thiết của một chính sách kinh tế mở rộng và sẽ có phản ứng phù hợp với tình hình.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu trong nước của Hàn Quốc vốn đã yếu ớt lại càng tồi tệ hơn sau khi xảy ra vụ đắm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng, thảm họa khiến nhiều người tnước này cắt giảm chi tiêu cho các nhu cầu giải trí và đi lại.

Tuần trước, Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố kế hoạch chi 40,7 nghìn tỷ won (tương đương 39 tỷ USD) cho kích thích tài chính sau khi đã hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2014 từ 4,1% xuống còn 3,7%.

Hồi đầu tháng, BOK cũng đã hạ dự báo tăng trưởng năm nay từ 4% xuống còn 3,8% do ảnh hưởng của thảm họa hàng hải tồi tệ kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục