Hàn Quốc viện trợ cho các nước lưu vực Mekong

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ lập một quỹ viện trợ để hỗ trợ các dự án phát triển tại 5 quốc gia Đông Nam Á.
Ngày 14/7, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ lập một quỹ viện trợ trị giá 1 triệu USD để hỗ trợ các dự án phát triển tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

Thỏa thuận này đạt được tại Phnom Penh, Campuchia hôm 10/7 khi Ngoại trưởng Hàn Quốc gặp gỡ với những người đồng cấp của ông từ Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Quỹ trên, với số tiền sẽ được gia tăng dần dần, sẽ được chi tiêu tách biệt dựa vào viện trợ chính thức song phương của Hàn Quốc với từng nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.

Hàn Quốc chủ trì tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc-Mekong đầu tiên vào năm 2011, một năm sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra đề xuất cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Năm nước châu Á nói trên đều nằm trong lưu vực sông Mekong. Tại cuộc gặp ở Campuchia, các nước thành viên đã nhất trí thực hiện các dự án thí điểm liên quan cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và tăng trưởng xanh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục