Hàn Quốc vừa phóng thành công một tên lửa "không đối đất"

Phát ngôn viên của Không quân Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết Seoul vừa bắn thử thành công một tên lửa "không đối đất" từ máy bay tiêm kích FA-50 do nước này tự sản xuất.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, phát ngôn viên của Không quân Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết Seoul vừa bắn thử thành công một tên lửa "không đối đất" từ máy bay tiêm kích FA-50 do nước này tự sản xuất.

Tên lửa này, được bắn ở độ cao 1.200 mét trên không phận biển Nhật Bản, đã bay khoảng 7 km và nhắm trúng tàu mục tiêu.

Ngoài ra, Không quân Hàn Quốc còn tiến hành bắn một tên lửa chiến thuật "không đối đất" AGM-65 (Maverick) của Mỹ. AGM-65 cho phép tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và di động trong điều kiện đô thị.

Năm 1991, vũ khí này được người Mỹ tích cực sử dụng trong cuộc chiến tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục