Hàn Quốc: Xe nhập ngoại vẫn giữ ngôi vị quán quân

Trong chín tháng đầu năm 2012, số lượng xe hơi nhập khẩu được bán ở Hàn Quốc là 95.706 chiếc, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2011.
Theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA), số lượng xe hơi nhập ngoại được bán ra ở Xứ sở Kim chi trong tháng 9/2012 tiếp tục tăng mạnh (20,6%) đạt 12.123 chiếc và là mức cao kỷ lục kể từ năm 1987, thời điểm Hàn Quốc mở cửa thị trường cho xe hơi nhập ngoại.

Đây là kết quả của chiến dịch quảng cáo bán hàng và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các mẫu xe hạng trung.

Cũng theo KAIDA, doanh số bán hàng của tháng 9 cũng tăng 14,6% so với tháng 9/2012. Trong khi đó, nếu tính cả 9 tháng đầu năm 2012 thì số lượng xe hơi nhập khẩu được bán ở Hàn Quốc là 95.706 chiếc, tăng 20,1% so với cùng thời điểm của năm 2011.

Thông cáo báo chí của KAIDA nhấn mạnh: “Số lượng xe hơi nhập khẩu bán ra trong tháng 9 tăng mạnh là nhờ vào sự ra đời các mẫu xe mới, chiến dịch quảng cáo bán hàng và kế hoạch cắt giảm thuế của chính phủ.”

Thương hiệu xe BMW vẫn là loại xe được người tiêu dùng Hàn Quốc ưa chuộng nhất với 2.308 chiếc được bán ra trong tháng 9. Mercedes-Benz đứng thứ hai với 2.062 chiếc, tiếp đến là Volkswagen với 1.831 chiếc và Audi 1.441 chiếc.

Nhà sản xuất xe hơi của Đức luôn tự hào khi loại xe Mercedes-Benz E300 vẫn được xếp hạng là “Best Selling” ở Hàn Quốc với 593 chiếc được bán.

Trong khi đó, Toyota Camry của Nhật vẫn chỉ đứng thứ hai với 531 chiếc và tiếp đến là BMW 520d (Đức) với 515 chiếc.

Loại xe bán chạy nhất trong tháng 8/2012 BMW 320d đã bị “tụt hạng” xuống thứ tư với 459 chiếc.

Trái ngược với sự sôi động của thị trường xe nhập ngoại, doanh số bán ra của thị trường xe nội địa “Made in Korea” của năm nhà sản xuất lớn (đứng đầu là Huyndai) đã giảm 6,65% trong tháng 9 còn 115.811 chiếc./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục