Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều

Hàn Quốc xem xét lại việc mở văn phòng liên lạc chung - động thái cho thấy sẽ có sự chậm trễ về việc này, trong bối cảnh xuất hiện bế tắc rõ ràng trong đàm phán Mỹ-Triều.
Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch mở văn phòng liên lạc liên Triều ảnh 1Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong ngày 8/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 27/8 cho biết, Seoul sẽ xem xét lại việc mở văn phòng liên lạc chung với Triều Tiên - động thái cho thấy có thể có sự chậm trễ trong quyết định về việc này, trong bối cảnh xuất hiện bế tắc rõ ràng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Triều nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Eui-kyeom nhấn mạnh: "Việc mở văn phòng liên lạc đã được lên kế hoạch trên cơ sở những nỗ lực phi hạt nhân hóa diễn ra êm đẹp, như cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ lần trước, song chúng tôi cho rằng cần xem xét lại việc này một lần nữa vì xuất hiện một diễn biến mới."


[Hàn Quốc chi 3,1 triệu USD cho Văn phòng liên lạc liên Triều]

Tuyên bố trên được đưa ra ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến đi theo kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Triều Tiên.

Theo dự kiến ban đầu, văn phòng liên lạc liên Triều này sẽ được mở ngay trong tháng Tám này, theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục